Cây cổ thụ bật gốc, đè bẹp xe buýt

Cây cổ thụ bật gốc, đè bẹp xe buýt
TP - Khoảng 6h sáng 5/9, một cây xà cừ cổ thụ trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) bật gốc đổ xuống đường và đè lên chiếc xe buýt. Tại hiện trường, cây xà cừ đổ gãy chắn ngang đường phố, gây ùn tắc giao thông. Một số nhà dân gần đó cũng bị hư hại do các cành cây va chạm.

> Bản Khoang tan hoang ngày tựu trường
> Con chữ oằn trĩu rẻo cao

Cụ thể, cành cây to đổ sụp vào ban công làm rơi hai dàn điều hòa, vỡ kính tầng 2 của ngôi nhà số 262. Trong khi chiếc xe buýt tuyến số 08 bị thân cây đè vào phần đuôi nên bị bẹp và vỡ kính, hai bánh trước bị nhấc bổng lên. Vào thời điểm xảy ra, trên xe buýt chỉ có khoảng 10 người, nhưng đều ngồi ở những ghế trên nên an toàn.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp (Công ty Công viên cây xanh) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã huy động hơn 20 công nhân cắt dọn để giải phóng hiện trường.

“Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Hà Nội ghi nhận hơn 100 trường hợp cây xanh bị gãy đổ. Trong mấy ngày qua do mưa kéo dài nên nền đất nhiều khu vực yếu trong khi các cây cổ thụ rễ rất nông nên xảy ra hiện tượng bị đổ gãy, bật gốc”, ông Mạnh nói.

Theo ông Mạnh, bên cạnh sự biến đổi bất thường của thời tiết, nguyên nhân cây xanh gãy đổ còn do việc hạ tầng đô thị bị đào bới. Nhiều tuyến phố do việc cải tạo, thi công vỉa hè lòng đường ảnh hưởng rất nhiều đến cây xanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG