Cây di sản, bia không “di sản”

Cây di sản, bia không “di sản”
TP - Cây Dầu đôi ở gần Ngã ba Thành, cạnh miếu Trịnh Phong (Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) là một cây thuộc loại dầu rái, có hai nhánh chẻ tự nhiên, tuổi khoảng 300 năm, chu vi thân 8,7 m, cao khoảng 30m. Ngày 1/4/2016, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã công nhận cây Dầu đôi là cây di sản Việt Nam. 

Ngày 28/5, một bia vinh danh cây Dầu đôi đã được dựng cạnh gốc cây. Bệ bia vuông thành sắc cạnh, ốp gạch men rất thô, văn bia thì khắc chữ vàng nhờ nhờ trên nền đen.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.