Cây dược liệu bị khai thác cạn kiệt ở rừng đặc dụng

Cây dược liệu bị khai thác cạn kiệt ở rừng đặc dụng
TPO - Tình trạng người dân tự ý ra vào rừng đặc dụng hái lâm sản, cây dược liệu trái phép có chiều hướng gia tăng khiến cho những loài này bị khai thác cạn kiệt, quá mức đang xảy ra trên địa bàn huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Ngoài ra, môi trường, cảnh quan sinh thái tự nhiên rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Thường Xuâng cũng bị ô nhiễm do hành vi chăn thả gia súc tự do trong rừng đặc dụng gây ra. Do đó, chủ tịch UBND huyện Thường Xuân yêu cầu các xã vùng đệm Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Cẩm, Vạn Xuân và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên tăng cường kiểm tra rừng; vận động người dân trên địa bàn không chăn thả gia súc trái phép trong rừng đặc dụng...

Ông Ngô Xuân Thắng – Hạt phó hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên cho biết: Trong thời gian qua, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên – Bản Quản lý Khu bảo tồn thiên nhân Xuân Liên đã phối hơp với chính quyền địa phương 5 xã vùng đệm bắt giữ, xử lý được 47 vụ vi phạm (gồm 32 vụ xử phạt vi pham hành chính về hành vi vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng, 15 vụ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm) với tổng số tiền 76 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức di dời 18 đàn gia súc với 247 con trâu, bò đưa ra khỏi rừng đặc dụng...

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).