Cây gần hóa thạch được trả giá 1,5 triệu USD

Cây gần hóa thạch được trả giá 1,5 triệu USD
TP - Cây gần hóa thạch của ông Hoàng Văn Ngọc (thôn Tráng, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) mới đây có người hỏi mua với giá 1,5 triệu USD, ông nói.
Cây gần hóa thạch đang được trưng bày tại gia đình ông Ngọc. Ảnh: Hoàng Lam
Cây gần hóa thạch đang được trưng bày tại
gia đình ông Ngọc. Ảnh: Hoàng Lam.
 

Ông cho biết, gia đình ông phát hiện hai cây lạ trong một cái hang bên sông Luồng ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) hơn 10 năm trước.

Cây lạ được nhiều người biết đến khi con gái ông đưa thông tin lên mạng. Theo ông Ngọc, sau khi xem cây, PGS-TS Trịnh Dánh, nguyên Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam, nói rằng, đây là loài cây dâu, họ đa, gần hóa thạch.

Gia đình ông Ngọc đang để một cây tại Hà Nội để phục vụ việc làm phim khoa học. Ông Ngọc nói sẽ bán một cây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.