Cây ngân hạnh sẽ được trồng trên đường phố Hà Nội

Cây ngân hạnh sẽ được trồng trên đường phố Hà Nội
UBND TP.Hà Nội vừa đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng về việc trồng cây ngân hạnh trên đường phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cây ngân hạnh có tên khoa học là GinKgo Biloba line, cây thân gỗ, mọc thẳng, tán đẹp cân đối, cây có rễ cọc, có tuổi thọ cao, khó đổ khi gió bão.

Cây đã được trồng và phát triển tốt tại nhiều nước trên thế giới, là cây thích hợp trồng ở đường phố, công viên.

Được biết, Tổng đội TNXP thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự kiến tặng HN 1.000 cây, là cây đã thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở VN.

Theo đề xuất, Sở Xây dựng sẽ trồng tại công viên Thống Nhất, công viên Lênin, vườn thú Hà Nội, công viên Bách Thảo, công viên Hoà Bình và một số vườn hoa nhỏ 150-200 cây ngân hạnh.

Ngoài ra, Sở GTVT sẽ phụ trách việc trồng loại cây này tại một số tuyến đường.

Sở VHTTDL sẽ trồng bổ sung vào các công viên, vườn hoa, di tích trên địa bàn TP. Thời gian trồng cây dự kiến từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2010.

Trước đó, UBND TP cũng đã đồng ý cho Sở GTVT trồng cây  trên một số tuyến phố của thủ đô như phố Thụy Khuê, công viên Nghĩa Đô... 

Theo X.Thu
Lao Động

MỚI - NÓNG