Cây phượng trong sân trường bật gốc, 6 học sinh nhập viện

Khoảng 7h sáng ngày 22/9 tại trường THPT Kim Bảng A, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, khi nhà trường tổ chức làm lễ chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần, cây phượng vỹ lâu năm trong trường bất ngờ bật gốc đổ xuống đè vào 6 học sinh trong trường khiến các em phải nhập viện cấp cứu.
Cây phượng trong sân trường bật gốc, 6 học sinh nhập viện ảnh 1

Trường THPT Kim Bảng A nơi xảy ra vụ việc.

Thầy Nguyễn Thái Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Kim Bảng A cho biết: “Cây phượng vỹ bị bật gốc là cây khoảng 40 năm tuổi, nhưng trước khi bị lật gốc, cây vẫn xanh tốt, không hề có biểu hiện khác. Rất may là hôm xảy ra vụ việc, các em học sinh chưa ra sân trường hết, chứ nếu không thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã lập tức đưa 6 em học sinh đi cấp cứu ở các bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bảng và bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Đồng thời nhà trường cũng báo cáo vụ việc lên UBND, cơ quan Công an huyện Kim Bảng.

Cây phượng trong sân trường bật gốc, 6 học sinh nhập viện ảnh 2

Sân trường nơi cây phượng vỹ lâu năm bật gốc khiến 6 học sinh nhập viện.

Sáu em bị thương đều là học sinh lớp 10 gồm các em: Quán Lệ Thủy, Vũ Thị Quyên, Trần Gia Phát, Nguyễn Thị Nhàn (đều là học sinh lớp 10B4), Nguyễn Mạnh Tân (học sinh lớp 10B6) và em Chu Văn Ni (học sinh lớp 10B2).

Trong 6 em bị thương có 1 em bị vỡ xương chậu là em Chu Văn Ni. Sau khi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Hà Nam, các bác sỹ đã chuyển Ni lên bệnh viện Việt Đức, hiện nay tỉnh hình sức khỏe của em Ni đã ổn định, nên đã được chuyển về Hà Nam điều trị. Em Nguyễn Thị Nhà được điều trị tại bệnh viện tỉnh; riêng 4 em còn lại chỉ bị thương nhẹ nên đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Cây phượng trong sân trường bật gốc, 6 học sinh nhập viện ảnh 3

Thầy Nguyễn Thái Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Kim Bảng A.

Thầy Hùng cho biết thêm, sự việc này quá bất ngờ, không ai mong muốn, phía nhà trường cũng đã chịu toàn bộ kinh phí điều trị, đi lại của các em học sinh gặp nạn, hỗ trợ thêm mỗi em 1 triệu đồng. Phía UBND huyện Kim Bảng cũng đã đến gia đình các em gặp nạn để động viên, hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng. Trong đó hỗ trợ hai em bị thương nặng nhất là em Chu Văn Ni 5 triệu đồng, em Nguyễn Thị Nhàn 3 triệu đồng.

Phía nhà trường cũng đã làm báo cáo gửi lên Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam và UBND huyện Kim Bảng. Phía nhà trường cũng đã cho kiểm tra lại toàn bộ số cây lâu năm nằm trong sân trường tránh gặp sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo Đức Văn - Minh Trang

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.