Cây sưa đỏ 20 năm tuổi bị cưa trộm giữa đêm mưa

Công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội thu dọn hiện trường cây sưa đỏ bị cưa trộm
Công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội thu dọn hiện trường cây sưa đỏ bị cưa trộm
TP - Ngày 7/3, Công an phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ vụ trộm sưa xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Cây sưa đỏ bị kẻ gian cưa trộm nằm giữa sân nhà B2 và B3 thuộc tổ 17, phường Giảng Võ. Khoảng 5h ngày 7/3, người dân phát hiện cây sưa này chỉ còn phần gốc cây, ngọn cây và những cành nhỏ treo lơ lửng ở trên dây điện và cành cây bên cạnh. Ngay sau đó, vụ việc đã được người dân báo lên công an phường Giảng Võ.

Theo một lãnh đạo Công an phường Giảng Võ, cây sưa này có đường kính 22cm, lõi hơn 10cm.

Ông Nguyễn Hữu Huân - tổ trưởng tổ dân phố số 17 cũng cho biết, đây là cây sưa thứ hai bị trộm trên địa bàn tổ trong vòng một tháng trở lại đây. Cây sưa vừa bị cắt trộm sáng nay khoảng 20 năm tuổi, thân rất thẳng.

MỚI - NÓNG