Bình Định:

Cha đưa con ra sông tập bơi, 2 cha con cùng chết đuối

Ba cha con ông Mỹ ra sông để tập bơi nhưng không may bị sụp vào hố nước sâu và chảy xiết. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương lao xuống sông cứu được một người con, còn ông Mỹ và người con còn lại đuối nước chết.

Thông tin trên được ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận. Thi thể của hai cha con ông Mỹ đã được nhân dân địa phương vớt và đưa về nhà lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/6, ông Đồng Văn Mỹ (53 tuổi, trú xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định) dẫn 2 con trai là cháu Đồng Khánh Ân (15 tuổi) và cháu Đồng Khánh Tình (11 tuổi) ra đoạn sông Kôn giáp ranh thôn Lộc Ngãi (xã Phước Quang) và thôn Luật Lễ (xã Phước Hiệp) để tập bơi cho các con.

Trong lúc tập bơi, cả 3 cha con ông Mỹ không may bị rơi vào khu vực hố nước sâu và chảy xiết nên bị đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống gần sông phát hiện, lao xuống sông cứu được cháu Tình đưa vào bờ. Còn ông Mỹ và cháu Ân bị dòng nước nhấn chìm.

Đến 19h45 tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ và người dân mới vớt được thi thể hai cha con ông Mỹ đưa về nhà lo hậu sự.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG