Cha tử vong, con bỏng nặng nghi tự thiêu

TPO - Một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại một ngôi nhà tạm ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa đã khiến một người cha tử vong, người con bị bỏng toàn thân.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong ngôi nhà tạm bị thiêu rụi. Xác nhận với PV, ông Đặng Lợi - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn gia đình.

Cha tử vong, con bỏng nặng nghi tự thiêu ảnh 1 Cảnh sát PCCC dập lửa...

Theo đó, khoảng gần 9h sáng 10/1, ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1954) đến nhà con trai là Nguyễn Ngọc Anh Tú (SN 1977) ở thôn Phước Lộc (xã Phước Đồng) để nói chuyện. 

“Người cha này giận con việc gì đó nên tới nhà châm xăng đốt. Hậu quả, ông Tâm tử vong, anh Tú bị bỏng rất nặng” - ông Lợi xác nhận.

Cha tử vong, con bỏng nặng nghi tự thiêu ảnh 2

Ngoài 2 cha con, thời điểm xảy ra cháy, tại ngôi nhà tạm còn có một phụ việc nhỏ tuổi, nhưng đã kịp thời chạy ra ngoài.

Theo ông Lợi, vụ hỏa hoạn được lực lượng cứu hỏa dập tắt kịp thời. Ngôi nhà tạm này được ông Tú thuê để làm vàng mã. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

MỚI - NÓNG