Cha tử vong khi giúp con chống bão

Cha tử vong khi giúp con chống bão
TPO- Chiều 10/11, ông Lâm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, một ngư dân lớn tuổi vừa tử nạn khi ra bờ đầm phá giúp con neo cột lại thuyền đánh cá.

Nạn nhân là ông Trương Phàn (sinh năm 1943, trú thôn Hiền Hòa 2 - Vinh Hiền).

Trưa 10/11, ông Phàn giúp hai con neo cột, giằng giữ ghe thuyền đánh cá đang đậu trú bão tại khu vực cống Hiền Hải (thôn Hiền Hòa 1 - Vinh Hiền) thì gặp nạn, sau đó tử vong tại Phòng khám Đa khoa khu vực 3 Phú Lộc).

Cơ quan chức năng xác định, ông Phàn từng có tiền sử bệnh tim, khi ra giằng cột thuyền bị đột quỵ, té xuống nước. Khi chuyển đi cấp cứu, ông Phàn không qua khỏi.

Sau vụ tai nạn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng tang quyến và hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tại xã Phong Hải (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), ông Nguyễn Văn Giáp cũng bị tử nạn khi giúp hàng xóm giằng giữ, gia cố lại nhà cửa để phòng tránh bão Haiyan.

Theo Viết
MỚI - NÓNG