Chậm công bố kết luận vụ cá chết ở Ninh Bình

Ông Lê Đức Tường - Bí thư chi bộ thôn Phú Hào khẳng định tổng số cá chết của 15 hộ dân lên tới trên 1 tấn.
Ông Lê Đức Tường - Bí thư chi bộ thôn Phú Hào khẳng định tổng số cá chết của 15 hộ dân lên tới trên 1 tấn.
TP - Tiền Phong từng phản ánh tình trạng “cá chết trắng ao” do nước thải của Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Sau khi sự việc xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Ninh Bình hứa sẽ công bố kết quả kiểm tra vào ngày 1/5, song đến nay vẫn chưa công bố.

Theo phản ánh của một số người dân xã Khánh An (Yên Khánh, Ninh Bình), tình trạng cá chết vẫn xảy ra ở một số hộ dân trong các ngày 13-15/5, thế nhưng tới nay người dân chưa nhận được kết luận chính thức về vụ việc này từ cơ quan chức năng.

Ông Lê Khắc Khoa - Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT- tỉnh Ninh Bình) cho phóng viên Tiền Phong biết, bước đầu xác định được một số Cty xả thải dẫn đến tình trạng cá của các hộ dân chết trên địa bàn xã Khánh Phú. Theo đó, Cty CP Bình Điền Ninh Bình để 10 tấn phân bón ngoài sân gặp trời mưa nước tràn ra phía bên ngoài KCN Khánh Phú, làm ảnh hưởng chất lượng nước của ao hồ khu vực này khiến cá bị chết.

Ngoài ra, yếu tố gây tình trạng cá chết  còn  do nước ở trong bể mạ của Cty TNHH Công nghiệp Chia Chen (sản xuất ốc vít - Đài Loan) cũng tràn ra ngoài KCN. Tuy nhiên ông Khoa chưa cung cấp kết quả xét nghiệm mẫu nước ô nhiễm lấy tại KCN Khánh Phú và cho rằng, trách nhiệm cung cấp thông tin thuộc về Ban quản lý KCN.

Từ thông tin trên, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Hoàng Đức Long - Giám đốc Ban quản lý KCN Ninh Bình để tìm hiểu kết quả xét nghiệm các mẫu nước gây chết cá, thế nhưng ông Long nói trách nhiệm cung cấp thông tin và phát ngôn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình. Tiếp tục liên hệ với ông Vũ Công Hoan - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, ông Hoan lại nói trách nhiệm thuộc về… Ban Quản lý KCN.

Trước đó, từ 4/4 đến 30/4, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Khánh Phú phản ánh hiện tượng cá chết hàng loạt. Ông Lê Đức Tường - Bí thư chi bộ thôn Phú Hào khẳng định tổng số cá chết của 15 hộ dân lên tới trên 1 tấn. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TN&MT, Ban quản lý KCN, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc kiểm tra và lấy mẫu nước tại khu vực xảy cá chết. Đại diện Sở TN&MT hứa với người dân sẽ công bố kết quả kiểm tra nhanh vào ngày 1/5.

MỚI - NÓNG