Chậm đưa đất vào sử dụng vẫn phải nộp tiền

Chậm đưa đất vào sử dụng vẫn phải nộp tiền
TP - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. 

Theo đó, trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, hoặc chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người được giao, cho thuê đất vẫn phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách trong thời gian chậm. Nếu chậm nộp, phải nộp tiền chậm nộp theo mức quy định về quản lý thuế. Đây là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đất bị bỏ hoang, lãng phí, chậm đưa đất vào khai thác tại các khu kinh tế.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.