Chấm dứt nắng nóng, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Chấm dứt nắng nóng, đề phòng thời tiết nguy hiểm
Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo: Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam nén rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ. Dự báo từ ngày hôm nay (23/5) không khí lạnh sẽ gây mưa, mưa rào và rải rác có dông cho các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Chấm dứt nắng nóng, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo: Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam nén rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ. Dự báo từ ngày hôm nay (23/5) không khí lạnh sẽ gây mưa, mưa rào và rải rác có dông cho các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời trở mát. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Diễn biến thời tiết ngày hôm nay (23/5) như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 o C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 o C.

Phía Đông Bắc bộ ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 o C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 o C. Hà Nội ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 o C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 o C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 o C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 o C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 o C; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 o C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 o C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 o C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 o C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 o C.

TTXVN

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.