Chấm dứt hoạt động 'người thần' chữa bách bệnh bằng nước lã

Bà Hoàng Thị Thu (ngồi giữa) đang khám chữa bệnh không phép. Ảnh: Phạm Nhài
Bà Hoàng Thị Thu (ngồi giữa) đang khám chữa bệnh không phép. Ảnh: Phạm Nhài
TPO - Liên quan đến hoạt động “chữa bách bệnh bằng nước lã” tại gia đình bà Hoàng Thị Thu (SN 1970) quê ở Hợp Én, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) mà báo Tiền Phong vừa phản ánh, chính quyền địa phương khẳng định đã cho dừng hoạt động trái phép này.

Ngày 19/7, ông Lê Thanh Minh- Trưởng thôn Hợp Én, xã Quảng Hợp xác nhận: Sau khi báo Tiền Phong phản ánh thông tin về hoạt động “chữa bách bệnh bằng nước lã”"Đến nay, hoạt động “chữa bệnh” trên đã không còn diễn ra tại gia đình bà Thu nữa", ông Lê Thanh Minh

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh trước đó bà Hoàng Thị Thu không phải là một lang y, không có giấy phép hành nghề chữa bệnh. Nhưng khoảng gần 3 tháng nay, bà Thu tự xưng “thánh mẫu” giáng trần có thể chữa được nhiều loại bệnh nan y. 

Trong khoảng thời gian này, nhiều người dân đã tìm đến nhà bà Thu “chữa bệnh” bằng nước lã và xoa bóp.

>> Bóc mẽ 'người thần' dùng nước lã chữa bách bệnh

MỚI - NÓNG