Chạm vào người chó, chủ nhà bị điện giật chết

Ông Vũ Văn Trung đi làm về sờ vào chó thì bị điện giật chết, chuyện hi hữu xảy ra từ trước tới nay...

Chiều ngày 26/4, Phó công an xã Tân Hưng (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), ông Phạm Văn Hiểu cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chết người. Nạn nhân là ông Vũ Văn Trung (SN 1962) trú tại cụm 3, thôn Nam Tạ.

Chạm vào người chó, chủ nhà bị điện giật chết ảnh 1

Sợi xích truyền điện thu thập được tại hiện trường

Sự việc diễn ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 26/4, khi đi chợ về, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1965), vợ ông Trung, phát hiện tại khu vực nhà vệ sinh của gia đình, ông Vũ Văn Trung nằm bất động, bên cạnh ông Trung, một con chó nuôi của nhà, nặng khoảng hơn 20kg đã chết cứng.

Thấy vậy, chị Thúy liền lấy tay kéo chồng thì bị điện giật, bắn ra ngoài. Ngay sau đó, chị Thúy đã kêu cứu người thân và chòm xóm nhưng ông Vũ Văn Trung đã tử vong.

Theo ông Hiểu thì do đi làm về thấy chó nằm bất động nên nạn nhân là ông Trung đã sờ vào sợi xích bị truyền điện để lôi chó ra thì không ngờ bị điện giật chết. Tại hiện trường công an xã thu thập được dây điện và sợ xích có có truyền điện.

Theo Quốc Huy

Theo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG