Chậm xử lý công trình lấp hồ điều hòa Phù Lỗ

Chậm xử lý công trình lấp hồ điều hòa Phù Lỗ
TP - Liên quan đến việc xử lý công trình vi phạm xây trên hồ điều hoà Phù Lỗ, UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản báo cáo thành phố Hà Nội thừa nhận những vi phạm, đồng thời cam kết xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, hai công trình xây trên đất lấp hồ chưa được xử lý. 

Giải thích về việc chậm xử lý, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch xã Phù Lỗ cho biết, xã đang hướng dẫn ông Trần Văn Dự làm thủ tục chuyển đổi mục đích phần đất xây công trình cho Yamaha thuê làm cửa hàng (mặc dù không có căn cứ pháp lý). Với công trình còn lại, UBND xã đang đề nghị cho chuyển thành đất dịch vụ cho thuê hàng năm. Nếu đề xuất chuyển đổi không được chấp thuận, chính quyền xã mới lập phương án cưỡng chế.

Đối với 10 công trình vi phạm ở khu vực cánh đồng Chuôm, năm 2015, UBND huyện Sóc Sơn và Đội TTXD Sóc Sơn đã nhiều lần chỉ xử lý, UBND xã Phù Lỗ cũng ký 2 quyết định cưỡng chế nhưng đến nay loạt công trình vi phạm vẫn “bình yên”.

MỚI - NÓNG