Chấn chỉnh việc khai thác, vận chuyển, mua bán titan

Chấn chỉnh việc khai thác, vận chuyển, mua bán titan
TP - Mới đây, làm việc với 2 huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu chấn chỉnh ngay hoạt động khai thác, vận chuyển và mua bán trái phép titan. Theo đó, cả 3 cảng lớn của tỉnh là Quy Nhơn, Thị Nại, Tân Cảng phải dừng ngay việc làm thủ tục vận chuyển nội địa đối với titan thô. Đồng thời tỉnh sẽ lập một tổ công tác kiểm tra đặc biệt đối với việc vận chuyển titan.

Tái diễn khai thác titan trái phép

Tại các xã Mỹ Thành, Mỹ Thọ (Phù Mỹ), Cát Khánh (Phù Cát), tình trạng khai thác titan lậu vẫn đang diễn ra. Trung bình mỗi ngày có trên 500 người dân địa phương khai thác, vận chuyển titan bán cho đầu nậu đến từ các tỉnh phía bắc, có cả người Trung Quốc.

Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân thuộc thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân kéo đến bãi vàng Bà Tu để phản đối việc Cty TNHH TM Đức Nghĩa khai thác vàng gây ô nhiễm môi trường. Giữa tháng 9 Cty này bắt đầu khai thác vàng. Ít ngày sau, nước thải cộng thêm mưa lớn tràn xuống ruộng của dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG