Chánh thanh tra huyện khai man bằng cấp

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet
Chánh thanh tra huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) Nguyễn Văn Luật bị cảnh cáo, điều chuyển công tác do khai man bằng cấp, gian dối trong kê khai tài sản cá nhân.

Ngày 11/3, ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư huyện ủy Hậu Lộc cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ huyện vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng với ông Nguyễn Văn Luật (45 tuổi, Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện). Ông Luật cũng bị điều chuyển sang vị trí công tác khác do có nhiều sai phạm cá nhân, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan.

Trước đó qua xác minh, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Hậu Lộc phát hiện năm 2001, ông Luật được Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cấp bằng Trung cấp hành chính khi chưa có bằng cấp 3 là không đúng quy định. Để hợp thức hóa, năm 2002 ông Luật mới đăng ký học và tốt nghiệp hệ bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Triệu Sơn. Ngoài ra, khi ứng cử vào chức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tuy Lộc khóa 16 (1999-2004), ông Luật cũng kê khai không trung thực về trình độ văn hóa.

Ủy ban Kiểm tra còn cho biết, ông Luật kê khai tài sản thiếu trung thực, không đưa phần trang trại chăn nuôi vào bản kê khai hàng năm. Trong thời gian giữ chức chánh thanh tra huyện, ông này đã để nội bộ đơn vị xảy ra mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của cá nhân và tập thể.

Cuối năm 2014, phòng chuyên môn của huyện Hậu Lộc đã tổ chức đợt rà soát quy mô hệ thống văn bằng của cán bộ, công chức cấp xã. Qua kiểm tra 694 hồ sơ, Phòng Nội vụ phát hiện 158 hồ sơ “có vấn đề” cần xem xét lại. Những lỗi thường gặp là tẩy xóa thông tin, ngày tháng năm sinh trong bằng cấp không khớp với hồ sơ bảo hiểm…

Bí thư huyện ủy Hậu Lộc Nguyễn Văn Ấp cho hay, quan điểm của huyện ủy là phải làm nghiêm với các trường hợp cán bộ gian dối. Huyện Hậu Lộc đã cách chức, sa thải một số cán bộ bị phát hiện sử dụng bằng giả.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG