Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế có phiếu tín nhiệm thấp

Các đại biểu tiến hành thủ tục lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế
Các đại biểu tiến hành thủ tục lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế
TPO - Sáng 18/7, tại kỳ họp thứ 6 (khóa 6), HĐND tỉnh TT-Huế tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế có phiếu tín nhiệm thấp

> Sáu lãnh đạo Khánh Hòa không có tín nhiệm thấp
> TP HCM: Giám đốc Sở KH & ĐT có tín nhiệm thấp nhất 

TPO - Sáng 18/7, tại kỳ họp thứ 6 (khóa 6), HĐND tỉnh TT-Huế tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Các đại biểu tiến hành thủ tục lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế
Các đại biểu tiến hành thủ tục lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.
 

Theo kết quả được HĐND tỉnh thông qua, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có tín nhiệm cao nhất, với số phiếu tín nhiệm cao là 49 (tỷ lệ 88,46%), số phiếu tín nhiệm 3 (5,77%), phiếu tín nhiệm thấp 0.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao là 44 (84,62%), số phiếu tín nhiệm 4 (7,69%), phiếu tín nhiệm thấp 1 (1,92%). Ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có phiếu tín nhiệm cao 37 (71,15%), tín nhiệm 11 (21,15%), tín nhiệm thấp 1 (1,92). Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh có phiếu tín nhiệm cao 39 (76,44%), tín nhiệm 7 (13,46%), tín nhiệm thấp 3 (5,76%).

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao 24 (46,15%), phiếu tín nhiệm 19 (36,54%), phiếu tín nhiệm thấp 6 (11,54%).

Tiếp đến là ông Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Tài chính, với số phiếu tín nhiệm cao 25, tín nhiệm 18, tín nhiệm thấp 6.

Theo chủ tọa kỳ họp Nguyễn Ngọc Thiện, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên tại TT-Huế đã phản ánh sự tín nhiệm của nhân dân, đại biểu qua thời gian công tác, làm việc của người được đánh giá.

“Những người tín nhiệm cao phải cố gắng phấn đấu hơn nữa. Còn những người có phiếu tín nhiệm thấp cần rèn luyện, cố gắng để được tín nhiệm nhiều hơn trong các kỳ sau”, ông Thiện lưu ý.

Ng.Văn

Theo Viết
MỚI - NÓNG