Chặt cây gây ô nhiễm, bồi thường thế nào?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Đó là câu hỏi được GS Nguyễn Lân Dũng đặt ra tại Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương (T.Ư) Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi sáng 9/4. 

GS Nguyễn Lân Dũng thì chỉ ra quy định thiếu cụ thể trong việc bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường. “Dự thảo quy định ô nhiễm môi trường thì phải bồi thường. Nhưng những trường hợp chặt cây, tuy không thấy ô nhiễm môi trường ngay lúc đó nhưng về lâu dài có ảnh hưởng đến môi trường vậy thì bồi thường như thế nào. Vấn đề này cũng cần phải quy định cụ thể”, GS Dũng đề nghị.

MỚI - NÓNG