Chặt cây mở lối, cõng nạn nhân tai nạn xe khách từ vực sâu đi cấp cứu

Nhiều đơn vị trên địa bàn huyện Đăk Glei tham gia cứu nạn
Nhiều đơn vị trên địa bàn huyện Đăk Glei tham gia cứu nạn
TPO - Do xe lao xuống vực núi sâu nên các lực lượng chức năng phải dùng dao chặt cây để mở đường cõng từng nạn nhân từ vực sâu đi cấp cứu, tránh tình trạng mất máu dẫn đến tử vong.

Chiều 1/3, ông Phan Mười - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum, cho biết: Nguyên nhân ban đầu trong vụ tai nạn khiến 20 người thương vong tại đèo Lò Xo (đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, Kon Tum) do tài xế mất lái, lao xuống vực sâu 70m. Còn nguyên nhân cụ thể hơn phải đợi cơ quan điều tra giám định.

Là người trực tiếp đến hiện trường cùng người dân và chính quyền địa phương tham gia cứu hộ, đại úy Nguyễn Thế Duy - Trạm CSGT Ngọc Hồi, phòng CSGT tỉnh Kon Tum, cho biết: Thời điểm xảy ra tai nạn trời tối mù mịt, tiếng gào khóc hoảng loạn rất thảm thiết. Do xe lao xuống vực núi sâu nên phải dùng dao chặt cây để mở đường đưa từng nạn nhân đi cấp cứu, tránh tình trạng mất máu dẫn đến tử vong. Việc cõng từng người từ dưới vực sâu lên rất vất vả, nên lãnh đạo đã huy động thêm nhiều đơn vị tham gia cứu nạn nhanh chóng.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin: Khoảng 3h sáng 1/3 tại km 1419+500, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk Man xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tài xế điều khiển xe khách 45 chỗ BKS 90B-005.32 là anh Vũ Văn Huy (34 tuổi, tỉnh Hà Nam) chết tại chỗ, 19 người khác bị thương.

Đến chiều 3/1, theo thống kê của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum có khoảng 9 trường hợp được đưa đến đây bị đa chấn thương rất phức tạp. Sở GTVT Kon Tum xác định thiết bị hành trình của xe khách này bị lỗi nên không thể hiện lộ trình lưu thông.

Tin liên quan