Chắt chiu sáng tạo trong dân

Chắt chiu sáng tạo trong dân
TP - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan, cho biết, gần đây ở Đồng Tháp có nhiều sáng tạo của người dân và “họ chính là những người góp phần tạo dựng nên hình ảnh địa phương”. 

Mới nhất, có 4 người chế tạo thành công thuyền năng lượng mặt trời; nhiều cơ sở ở nông thôn chế tạo máy ép rơm, máy đào đất, máy phun thuốc sâu, hệ thống phun nước điều khiển từ xa. Đặc biệt, có cơ sở đã sản xuất nhiều máy nông nghiệp xuất sang Mozambique, Myanmar. Đồng Tháp cũng là quê hương của “thần đèn” Nguyễn Cẩm Luỹ chuyên di dời nhà cửa. Ông Hoan đánh giá, đó là kết quả của niềm đam mê sáng tạo vượt lên chính mình, nâng cao chuỗi giá trị nông sản từ đòi hỏi của cuộc sống; cả bộ máy công quyền cần chắt chiu, tôn vinh, hỗ trợ phát triển.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.