Chặt hạ, di chuyển hàng cây trước ĐH Giao thông

Sáng 23/12, công nhân bắt đầu tiến hành đánh chuyển cây xanh trước cổng trường đại học Giao thông Vận tải. Ảnh: Thanh Hà.
Sáng 23/12, công nhân bắt đầu tiến hành đánh chuyển cây xanh trước cổng trường đại học Giao thông Vận tải. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Sáng 23/12, Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh Hà Nội (thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) bắt đầu đánh chuyển, chặt hạ 35 cây xanh phía trước cổng trường đại học Giao thông Vận tải để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội.  

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Huy Hoàng - PGĐ Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh được sự đồng ý của UBND Hà Nội và đơn vị thực hiện là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Đơn vị thực hiện sẽ tiến hành di chuyển, chặt hạ 35 cây xanh để phục vụ việc xây dựng nhà ga S8 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (đoạn Nhổn - Ga Hà Nội). "Trong số 35 cây nói trên, số cây bị chặt hạ là 16 cây, số cây được di chuyển là 19 cây", ông Hoàng cho biết.

Chặt hạ, di chuyển hàng cây trước ĐH Giao thông ảnh 1

Việc thực hiện việc đánh chuyển, chặt hạ được tiến hành trong vòng 30 ngày. Ảnh các công nhân dọn dẹp cành cây.

Số cây bị chặt hạ tại khu vực trước cổng trường đại học Giao thông Vận tải lần này chủ yếu là cây xà cừ, phượng và bàng. 19 cây được di chuyển đều là cây bằng lăng. Số cây này sẽ được chuyển về vườn ươm Cầu Diễn.

Chặt hạ, di chuyển hàng cây trước ĐH Giao thông ảnh 2
Chặt hạ, di chuyển hàng cây trước ĐH Giao thông ảnh 3
Chặt hạ, di chuyển hàng cây trước ĐH Giao thông ảnh 4

Những công nhân tiến hành cắt tỉa cành. Ảnh: Thanh Hà.

Chặt hạ, di chuyển hàng cây trước ĐH Giao thông ảnh 5

7 cây xà cừ cũng nằm trong diện chặt hạ. Ảnh: Thanh Hà.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.