Chặt phá, đầu độc rừng thông gần khu du lịch Dinh Bảo Đại

Cây thông có đường kính lớn bị lén lút cưa hạ.
Cây thông có đường kính lớn bị lén lút cưa hạ.
TPO - Sáng 30/11, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt cho biết, họ đang phối hợp điều tra làm rõ vụ phá rừng và san ủi đất lâm nghiệp trái phép tại khoảnh 2, tiểu khu 157, cánh rừng gần Dinh Bảo Đại thuộc địa bàn phường 4, Đà Lạt.

Trước đó, Ban Lâm nghiệp phường 4 và cán bộ Ban Quản lý rừng Lâm Viên phát hiện hàng loạt cây thông ba lá hàng chục năm tuổi với đường kính gốc từ 20 - 60cm, cao từ 8 - 14m bị cưa hạ.

Cách đó không xa, nhiều cây thông khác bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ, đang vàng lá, chết đứng.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa tìm ra thủ phạm

Theo Hạt kiểm lâm Đà Lạt và người dân địa phương, mục đích của các vụ vi phạm lâm luật tại khu vực này là chiếm đất rừng để bán với giá khoảng 150 triệu đồng/lô (100m2).

Chặt phá, đầu độc rừng thông gần khu du lịch Dinh Bảo Đại ảnh 1 Công an tạm giữ 2 xe ủi đất trái phép.
Chặt phá, đầu độc rừng thông gần khu du lịch Dinh Bảo Đại ảnh 2 Hàng loạt cây bị đầu độc chết đứng.

Hạt kiểm lâm Đà Lạt bước đầu xác định ông Đỗ Văn Lợi (ngụ tổ 10, phường 4) là người có liên quan và mời lên để xác minh nhưng ông không đến làm việc.

Hạt đã đề nghị Công an Đà Lạt vào cuộc điều tra, xác định các đối tượng vi phạm để xử lý.

Cơ quan công an vừa lập biên bản tạm giữ 2 xe cơ giới do Phạm Gia An (48 tuổi) và Đặng Phước Phụng (38 tuổi) điều khiển san ủi đất lâm nghiệp trái phép tại cánh rừng này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.