Chặt phá vườn bưởi của gia đình chủ tịch xã để trả thù cho đội bóng chuyền

TPO - Bức xúc vì ban tổ chức giải bóng chuyền xã không cho đội xóm mình tham gia, Hải chỉ đạo Minh chặt 28 gốc bưởi của gia đình chủ tịch xã để trả thù.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Võ Thị Thanh Hải (44 tuổi, trú tại xã Nghi Hợp) và Phùng Văn Minh (30 tuổi, trú tại xã Nghi Khánh) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, UBND xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc tổ chức giải bóng chuyền nữ do ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch xã làm trưởng ban tổ chức giải. Quá trình diễn ra giải, đội bóng chuyền nữ xóm 4 do Võ Thị Thanh Hải làm đội trưởng không tham gia thi đấu theo lịch đã bốc thăm nên Ban tổ chức quyết định không cho đội này tham gia trận sau.

Chặt phá vườn bưởi của gia đình chủ tịch xã để trả thù cho đội bóng chuyền ảnh 1 Hiện trường vụ việc. Ảnh BNA.

Bức xúc vì quyết định của Ban tổ chức, Hải gọi cho Phùng Văn Minh đến chặt 28 gốc cây bưởi 2 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hà để trả thù. Qua điều tra, công an xác định Minh là thủ phạm. Mở rộng vụ việc, công an triệu tập Hải. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG