Cháu bé 3 tuổi dậy thì sớm được nhiều bạn đọc giúp đỡ

Cháu bé 3 tuổi dậy thì sớm được nhiều bạn đọc giúp đỡ
TP - Sau khi Tiền Phong đưa tin về “cháu bé dậy thì khi chưa đầy 3 tuổi”, gia đình anh Nguyễn Văn Minh và chị Trương Thị Thúy Hiền (ba và mẹ cháu H.N) đã nhận nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc.

Chị Hiền cho biết, công nhân Cty giày Lạc Cường (Biên Hòa - Đồng Nai) đã đến tận nhà trao 5.582.000 đồng; Chị Lê Thị Ly Lan (32/3, KP4 - phường Thống Nhất) ủng hộ 50.000 đồng; chị Nguyễn Thị Liễu Nga (ngã ba Máy Cưa - phường Thống Nhất): 50.000 đồng; anh Trần An (phường Thống Nhất): 50.000 đồng;  chị Trần Thị Bích Liên (KP3, phường Thống Nhất): 150.000 đồng; Ba sinh viên đang theo học ở Bình Dương:  650.000 đồng; Em Trần Thị ái Trân, học sinh lớp 11, 100.000 đồng… Sau 1 tháng, gia đình đã nhận được 9.082.000 đồng từ bạn đọc.

Vừa qua, anh Minh (ba của bé H.N)  đưa cháu đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh. Qua 4 lần xét nghiệm máu và siêu âm vùng bụng, chụp MRI não..., kết quả, bé H.N không có dấu hiệu u não, u nang buồng trứng (những yếu tố có thể ảnh hưởng tới chứng dậy thì sớm). Các bác sĩ đã kết luận bé H.N bị chứng dậy thì sớm vô căn. 

MỚI - NÓNG