Cháu bé 6 tuổi bỏng nặng vì ngồi xem hàng xóm nướng mực

Cháu bé bị bỏng nặng toàn thân.
Cháu bé bị bỏng nặng toàn thân.
Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội) đang điều trị cho cháu bé tên Phạm Tuấn Đức, 6 tuổi, nhà ở xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị bỏng nặng toàn thân do cồn.

Theo chị Nông Thị Ngọc, mẹ cháu Đức cho biết, vào ngày 22-7 vừa qua, cháu bé sang nhà hàng xóm chơi, gia đình hàng xóm lúc đó đang nướng cá mực. Cháu bé ngồi xuống xem. Đang nướng thì hết cồn, chủ nhà lấy thêm cồn đổ vào đĩa chẳng may lửa bùng lên mạnh. Người nướng mực giật mình vung tay, không may cồn trong chai văng vào người cháu khiến cháu bị bỏng nặng.

 Cháu bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân bỏng nặng, chân, tay phải buộc vào cạnh giường để tránh những cơn co giật làm lệch ven.

Các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bỏng trên 70% cơ thể. Mặt, tay, chân đều bị bỏng nặng, chân bên phải bị cưa do hoại tử.

Hiện, cháu đã tỉnh lại nhưng sức khỏe rất yếu. Sắp tới cháu Đức chuẩn bị phải phẫu thuật ghép da nhiều lần.

Được biết, gia đình chị Ngọc có hoàn cảnh khó khăn, phải vay mượn tiền nhiều nơi để chữa trị cho con.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG