Cháu bé bị cô giáo dán miệng chết lâm sàng

Cháu bé bị cô giáo dán miệng chết lâm sàng
TP - Chiều hôm qua (2/12), sau gần 8 giờ đồng hồ bé Trân được chuyển từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định sang Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ tại đây đã tiến hành chụp CT với kết quả rất xấu: Bé Trân bị phù não do bị ngưng tim, ngưng thở từ trước đó.

>> Một bé gái hôn mê vì bị cô giáo dùng băng keo dán miệng?

Theo các bác sĩ, do bị ngưng tim từ khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định nên máu không tuần hoàn lên não được dẫn đến bị liệt não.

Sau khi chuyển đến phòng Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ đã hỗ trợ hô hấp tuần hoàn và thở máy cho bé. Tuy nhiên, sức khỏe bé Trân vẫn đang nguy kịch. Hiện bé vẫn hôn mê sâu, suy hô hấp nặng và đã chết lâm sàng.

Chiều qua (2/12), trao đổi với Tiền phong, ông Huỳnh Công Minh - GĐ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết vừa chỉ đạo phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận và lãnh đạo trường Mầm non Thiên Thơ - nơi bé Trân đang học nhanh chóng tập trung hỗ trợ cùng gia đình để điều trị bệnh tình cho bé Trân.

Ngoài ra, báo cáo toàn bộ sự việc cho ngành giáo dục để tiến hành truy tìm nguyên nhân và xử lý. Ông Minh khẳng định, sẽ xử lý đúng theo pháp luật nếu sự việc xảy ra đúng như những gì báo Tiền phong phản ánh. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.