Cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp
TP - Ngày 22-9, cháu Đoàn Phạm Duy An (6 tuổi, trú thôn Phú Nham, xã Duy sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn được điều trị bệnh não mô cầu - loại bệnh truyền nhiễm hiếm gặp ở trẻ em, tại Khoa bỏng và tạo hình BV Đa khoa Đà Nẵng.

Hết cơn nguy kịch nhưng bệnh trạng của An vẫn diễn tiến phức tạp. Từ đầu gối xuống dưới của bệnh nhi bị vi rút ăn hỏng hết lớp da chân. Các ngón chân phải đã phải tháo hết, một ngón chân trái cũng được tháo ra tránh hoại tử.

Trước đó, ngày 15-8, cháu An có triệu chứng sốt cao, sau đó xuất huyết ngoài da. Gia đình đưa An ra BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng điều trị, nhưng sau hơn 1 tháng, bệnh trạng cháu An chưa có dấu hiệu tiến triển tốt, nên tiếp tục chuyển BV Đa khoa Đà Nẵng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG