Cháy 2.000 m2 rừng U Minh Hạ

TPO - Vụ cháy rừng tràm vào mùa khô hạn vừa xảy ra tại đơn vị quân sự thuộc huyện U Minh (Cà Mau) đã được dập tắt.

Ngày 1/4, nguồn tin UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, vừa xảy ra vụ cháy rừng với diện tích 2.000m2.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1/4, tại Sở chỉ huy thời chiến thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, thuộc tiểu khu 042, Kinh 90, đoạn từ 32- 32 thuộc ấp15, xã Khánh Lâm (U Minh) xảy ra 1 vụ cháy rừng.

Cháy 2.000 m2 rừng U Minh Hạ ảnh 1 Chữa cháy rừng U Minh Hạ gặp khó khăn giữa mùa khô hạn- ảnh minh hoạ

Lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện U Minh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện U Minh và lực lượng thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện U Minh... tham gia chữa cháy. 

Sau nhiều giờ bơm nước chữa cháy, đến khoảng 11 giờ, đám cháy rừng U Minh Hạ bị dập tắt.Văn phòng UBND huyện U Minh ghi nhận có khoảng 2.000m2 bị cháy, trong đó có 1.500m2 có rừng.

Nguyên nhân vụ cháy có thể do người dân vào rừng trộm ong mật gây cháy. Hiện tại UBND huyện U Minh chỉ đạo Công an địa phương phối hợp các ngành chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, khô hạn hiện nay đã làm cho 90% diện tích rừng U Minh Hạ hơn 36.000 ha báo động cháy cấp 5- cấp cực kỳ nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.