Chạy chậm quá sẽ bị phạt

Chạy chậm quá sẽ bị phạt
TP - Sáng 14-10, ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM chủ trì họp báo công bố kế hoạch thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông - Tây.

> Diễn tập phòng cháy chữa cháy trước khi thông xe hầm Thủ Thiêm

Hầm Thủ Thiêm dài 1.490 m, rộng 33 m gồm 6 làn xe, trong đó mỗi chiều lưu thông có 3 làn (gồm 2 làn ô tô và 1 làn xe 2 bánh) sẽ chính thức thông xe vào ngày 20-11 tới. Cơ quan chức năng sẽ tổ chức phân luồng trên nhiều tuyến đường, trong đó đáng lưu ý là sẽ cấm lưu thông trên đường Phó Đức Chính (quận 1).

Xe từ Đại lộ Võ Văn Kiệt muốn vào trung tâm thành phố buộc phải rẽ vào đường Ký Con. Theo đó, ô tô con và ô tô khách được qua hầm 24/24 giờ. Xe mô tô và xe máy được lưu thông từ 6 đến 21 giờ hàng ngày.

Khi vào đường hầm, ô tô chỉ được chạy tối đa là 60 km/giờ và không được dưới 30 km/giờ. Riêng xe máy không được chạy quá 40 km/giờ. Khoảng cách tối thiểu giữa 2 ô tô trên cùng làn đường là 30m. Các hành vi dừng đỗ, bấm còi, bật đèn ưu tiên, bật đèn chế độ chiếu xa, đèn có ánh sáng mạnh… bị nghiêm cấm.

Theo giám đốc trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm Trần Quang Lâm, việc quy định vận tốc tối thiểu nhằm đảm bảo việc lưu thông trong đường hầm luôn thông suốt. Các trường hợp vi phạm sẽ được hệ thống camera lắp đặt trong đường hầm ghi nhận, truyền tới trung tâm điều khiển.

Dựa vào các chứng cứ trên, người vi phạm sẽ bị CSGT chuyên trách (7 người) xử lý khi vừa qua hầm. Dự kiến, việc thu phí sẽ được thực hiện sau Tết Nguyên đán khi mức phí được phê duyệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG