Cháy chợ Mộc Bài, hàng trăm tiểu thương thiệt hại nặng nề

TPO - Đến hơn 20h tối (ngày 11/9), vụ cháy lớn tại chợ Mộc Bài nằm trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) mới cơ bản được khống chế. Đám cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ hàng vải và hàng tạp hóa trong chợ.
Sáng 12/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Khúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), cho biết: Địa phương đang tiến hành họp để thống kê thiệt hại liên quan vụ cháy chợ Mộc Bài xảy ra vào chiều ngày 11/9.
Cháy chợ Mộc Bài, hàng trăm tiểu thương thiệt hại nặng nề ảnh 1 Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quốc Trí
“Đám cháy bắt nguồn từ một sạp bán vải giữa chợ, sau đó nhanh chóng lan sang các gian hàng tạp hóa bên cạnh. Thiệt hại về vụ cháy này rất lớn, tuy nhiên về con số thiệt hai thì đang thống kê, chưa thể thông tin được. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.”, ông Khúc nói.
Cháy chợ Mộc Bài, hàng trăm tiểu thương thiệt hại nặng nề ảnh 2 Chợ là nơi thường xuyên có 300 tiểu thương tập trung mua bán. Ảnh: Quốc Trí
Cháy chợ Mộc Bài, hàng trăm tiểu thương thiệt hại nặng nề ảnh 3 Nhiều gian hàng bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Quốc Trí
Cháy chợ Mộc Bài, hàng trăm tiểu thương thiệt hại nặng nề ảnh 4 Thiệt hại của đám cháy gây ra rất lớn. Ảnh: Quốc Trí
Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 16h40 ngày 11/9. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định đã huy động 3 xe chữa cháy từ huyện Hoài Nhơn chạy lên và 3 xe từ thị xã An Nhơn chạy ra với gần 40 chiến sĩ cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường tiến hành dập lửa.
Cháy chợ Mộc Bài, hàng trăm tiểu thương thiệt hại nặng nề ảnh 5 Hiện trường vụ cháy chợ Mộc Bài vào chiều ngày 11/9.
Ngoài ra, lực lượng tại chỗ với hơn 100 chiến sĩ thuộc lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và dân quân tự vệ thị trấn Tăng Bạt Hổ cùng nhân dân, tiểu thương tham gia chữa cháy.
Cháy chợ Mộc Bài, hàng trăm tiểu thương thiệt hại nặng nề ảnh 6  Đến hơn 20h tối cùng ngày đám cháy mới cơ bản được dập tắt.
Với sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC, đến hơn 20h tối ngày 11/9, đám cháy được khống chế.
Cháy chợ Mộc Bài, hàng trăm tiểu thương thiệt hại nặng nề ảnh 7 Các tiểu thương đang nhặt những gì còn sót lại sau vụ cháy. Ảnh: Quốc Trí
Chợ Mộc Bài là chợ trung tâm của huyện Hoài Ân nằm trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân). Chợ rộng 15.000m2 là nơi mua bán giao thương trọng điểm của người dân trong huyện, thường xuyên có 300 tiểu thương tập trung mua bán cố định. Chợ nằm gần khu dân cư trung tâm thị trấn Tăng Bạt Hổ nên khi đám cháy xảy ra người dân sống quanh chợ rất hoảng loạn, sợ đám cháy lan ra khu dân cư.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.