Cháy dữ dội ở KCN Quang Minh, lửa khói rực trời

Ảnh đám cháy chụp cách xa 5km. Ảnh: VTC News
Ảnh đám cháy chụp cách xa 5km. Ảnh: VTC News
TPO - Đám cháy xảy ra tại kho chứa gỗ của Công ty Woodsland thuộc Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, tạo ra cột khói đen vài chục mét.

Đám cháy sau khi bùng phát tại kho chứa gỗ của công ty Woodsland đã lan sang một phần công ty sơn Nippon. 

Sau khi phát hiện đám cháy, các công nhân kịp chạy hết ra ngoài. 

Rất may chỉ có một người bị thương nhưng ước tính thiệt hại tài sản rất lớn.

Theo Zing, ngọn lửa và cột khói bốc cao, sáng rực cả một khu vực. Máy ủi được huy động để phá tường, dập lửa. 

Đến 21h, đám cháy lan rộng và làm sập khu xưởng rộng vài nghìn mét vuông. Hàng trăm khối gỗ trong kho đang bốc cháy nghi ngút, tạo thành những cột khói cao.

Cháy dữ dội ở KCN Quang Minh, lửa khói rực trời ảnh 1

Hơn 23h, lửa và khói vẫn bốc cao, sáng rực cả một góc khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội). Ảnh: Zing

Cháy dữ dội ở KCN Quang Minh, lửa khói rực trời ảnh 2

Đến 23h30, đám cháy vẫn đang rất dữ dội. Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời, nhưng ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. 

Cho đến 0h sáng 19/10, kho giấy của công ty Goldsun ngay sát khu vực cháy đang được nhiều xe chữa cháy phun nước chống cháy lan trong khi công nhân công ty và lực lượng chức năng vội vã chuyển hàng ra. 

Trả lời Thông tấn xã Việt Nam, đại tá Tô Xuân Thiều - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được thông tin báo cháy, đơn vị đã gấp rút điều 11 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội và các Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Mê Linh, Từ Liêm, Cầu Giấy tới hiện trường để dập lửa. 

XEM THÊM: Cháy lớn phía sau tòa nhà Keangnam

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.