Đồng Nai:

Cháy hầm chứa dầu công ty, khói bốc cao hàng chục mét

TPO - Ngọn lửa bùng phát dữ dội ở khu vực hầm chứa dầu làm mát máy của công ty, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Đến chiều tối ngày 29/3, lực lượng Cảnh sát PCCC thuộc phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Đồng Nai phụ trách địa bàn huyện Nhơn Trạch – Long Thành, đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại khu vực Cty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam (đóng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 17h cùng ngày tại khu vực hầm chứa dầu làm mát máy của công ty. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều  6 xe chữa cháy chuyên dụng và 2 xe chữa cháy công nghệ 1.7 (sử dụng bọt tuyết) cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường tham gia dập lửa.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được đám cháy, nhưng hiện tại nhiệt độ ở hầm chứa dầu vẫn đang rất cao, lượng dầu trong bồn đang sôi dễ cháy trở lại. Vì vậy lực lượng cảnh sát PCCC và một số phương tiện vẫn duy trì tại hiện trường và tiến hành bơm nước làm mát khu vực cháy.

Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam (100% vốn nước ngoài) chuyên sản xuất các loại bulon, ốc vít, đinh vít. Ngày 28/7/2016 Công an Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã phát hiện công ty này vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm 2 vi phạm khi đấu nối thêm một hệ thống dẫn nước thải không đúng theo quy định và chôn lấp  bùn thải trong khuôn viên công ty.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.