Cháy khách sạn 5 sao Sofitel Saigon Plaza

Cháy khách sạn 5 sao Sofitel Saigon Plaza
TP - Khoảng 14 giờ ngày 28-7, hệ thống báo cháy của khách sạn Sofitel Saigon Plaza (số 17 - 19 - 21 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) réo vang.

> Cháy khách sạn ở Nha Trang

Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ ô thông gió trên tầng 4 phía mặt tiền đường Nguyễn Du khiến hàng trăm người trong khách sạn phải sơ tán khẩn cấp.

Cháy khách sạn 5 sao Sofitel Saigon Plaza
Cháy khách sạn 5 sao Sofitel Saigon Plaza.

Phòng Cảnh sát PCCC trung tâm đã huy động xe thang, phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Tuy nhiên, hệ thống chữa cháy tự động của khách sạn đã dập tắt được đám cháy.

Theo đại diện khách sạn Sofitel Saigon Plaza, vụ cháy đã gây hư hỏng nhiều trang thiết bị khu vực tầng 4. Rất may không xảy ra thương vong. Khách sạn Sofitel Saigon Plaza cao 20 tầng, đạt tiêu chuẩn 5 sao với quy mô gần 300 phòng cùng hồ bơi và chuỗi nhà hàng, khu giải trí...

* Trong các ngày 24, 26 và 27-7, tại ngọn núi Đùng Đỏ, xã Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh xảy ra liên tiếp 5 vụ cháy rừng. Hàng chục ha rừng thông, keo bị thiêu rụi hoàn toàn. Đây là diện tích rừng thông duy nhất còn sót lại trong hệ thống rừng thông của dãy núi này vốn trước đây kéo dài hàng km. Các chủ rừng và người dân nghi ngờ có kẻ xấu đốt.

"Các vụ cháy xảy ra trong 3 ngày này liên tiếp, diễn ra lúc khoảng 8 giờ tối, cùng trên một ngọn núi, cách nhau khoảng vài chục mét” - ông Nguyễn Văn Báo, một chủ rừng, nói.

Ông Nguyễn Hữu An, Trưởng ban phòng hộ rừng Ngàn Phố cho biết, nhận định ban đầu, diện tích rừng bị cháy tại núi Đùng Đỏ hoàn toàn do kẻ xấu cố tình đốt.

Trước đó một tuần tại núi Nầm thuộc xã Sơn Châu cũng xảy ra vụ cháy rừng lớn khiến rất nhiều diện tích rừng keo của gia đình anh Đặng Việt và một số hộ dân ở xã Sơn Thủy bị thiệt hại nặng nề.

* Trưa 28-7 tại dốc Đá Trắng, thôn Xuân Tây (Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) xảy ra cháy, thiêu rụi khoảng 40 ha rừng bạch đàn.

Khu vực rừng bị cháy là rừng bạch đàn tái sinh 5- 7 tuổi, ven QL1A. Gần 17 giờ, lực lượng phòng chống cháy rừng xã Vạn Hưng và huyện Vạn Ninh khống chế được đám cháy.

Do đường ống lấy nước chữa cháy phải kéo ngang qua đường, nên mỗi khi các phương tiện chữa cháy lấy nước, giao thông trên QL1A lại bị gián đoạn, hàng trăm ô tô xếp hàng dài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.