Cháy khách sạn Công đoàn ở TPHCM, một phụ nữ chết

Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn.
Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn.
TPO - Tầng 4 khách sạn Công đoàn Thanh Đa bất ngờ bùng cháy dữ dội, khi lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa thì một người phụ nữ đã tử vong, người đàn ông ngoại quốc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ngày 27/6, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy khiến 2 người thương vong tại khách sạn Công đoàn Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Trước đó, chiều 26/6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội tại tầng 4, khách sạn Công đoàn Thanh Đa, lô 5, cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều động hàng chục cán bị chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó khoảng 20 phút.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ 31 tuổi (quê Bình Phước) đã chết trong phòng khách sạn, người đàn ông tên Philip Mark Jenkins (66 tuổi, giáo viên người New Zealand) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.