Cháy kho hàng giữa đêm, hàng trăm người tháo chạy

TPO - Tối 19/11, tại địa bàn phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ cháy lớn khiến một đại lý chuyên kinh doanh mỳ tôm và kho hàng rộng hàng trăm m2 cùng nhiều phương tiện vận tải hạng nhẹ bị thiêu cháy.
Cháy kho hàng giữa đêm, hàng trăm người tháo chạy ảnh 1

Thông tin ban đầu từ người dân quanh khu vực hỏa hoạn, đám cháy được phát hiện vào thời điểm khoảng 22h30 ngày 19/11, tại vị trí nhà kho của đại lý kinh doanh mỳ tôm thuộc Cty Thuận Phát (số 23 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy). Đây là lúc nhiều công nhân làm việc tại kho hàng của đại lý cũng như người dân xung quanh đã đi ngủ. 

Cháy kho hàng giữa đêm, hàng trăm người tháo chạy ảnh 2

Phát hiện đám cháy, hàng trăm người dân sống quanh khu vực này đã hốt hoảng tháo chạy giữa đêm. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị PCCC thuộc Công an tỉnh TT-Huế đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ và người dân địa phương tiến hành cứu hỏa, cứu nạn. 

Cháy kho hàng giữa đêm, hàng trăm người tháo chạy ảnh 3 Các hộ dân lân cận cũng được lực lượng chức năng tiến hành di dời tài sản, cách ly các nguồn dẫn cháy để khống chế hỏa hoạn lan rộng ra xung quanh. Đặc biệt, một cửa hàng kinh doanh gas bên cạnh với hàng chục bình khí hóa lỏng cũng được sơ tán khẩn cấp.
Cháy kho hàng giữa đêm, hàng trăm người tháo chạy ảnh 4 Thống kê bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng kho hàng rộng hơn 200m2 cùng nhiều tài sản, hàng hóa bên trong đại lý mỳ tôm thuộc Cty Thuận Phát đã bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn còn làm nhiều xe tải nhẹ chuyên dùng chở hàng cho đại lý mỳ tôm bị cháy sém phần buồng lái, thùng chứa hàng phía sau. 
Cháy kho hàng giữa đêm, hàng trăm người tháo chạy ảnh 5 Do cửa hàng kinh doanh mỳ tôm nằm sát Quốc lộ 1A, nên khi xảy ra hỏa hoạn đã gây ách tắc giao thông qua lại đoạn đường này.
Cháy kho hàng giữa đêm, hàng trăm người tháo chạy ảnh 6 Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy điều tra làm rõ. Ảnh: Đ.Thành.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.