Cháy kho vải, xưởng gỗ thiệt hại gần 10 tỷ dồng

Hiện trường vụ cháy Ảnh: Trần Lê
Hiện trường vụ cháy Ảnh: Trần Lê
TP - Khoảng 8 giời tối 8-1, một đám cháy lớn bùng phát tại Cty TNHH may xuất khẩu Mỹ An ở phường Mỹ Hòa (Long Xuyên, An Giang) đang có 59 công nhân làm tăng ca, rất may không có thiệt hại về người.
Hiện trường vụ cháy Ảnh: Trần Lê
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trần Lê .

Lực lượng cảnh sát PCCC An Giang với 200 chiến sĩ phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới dập tắt được đám cháy. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ khu vực kho của công ty gồm nhiều vật liệu như vải, phụ liệu sản xuất, máy móc và các vật dụng khác. Ước tính thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 9-1, xưởng chế biến gỗ của ông Trần Đại Nguyên (42 tuổi) ở tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum bốc cháy dữ dội. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Kon Tum đã điều 5 xe cứu hỏa đến dập.

Theo người dân chứng kiến cho biết, ngọn lửa bắt cháy từ lò sấy gỗ sau đó lan ra toàn bộ khu sấy. Năm ngoái, xưởng chế biến gỗ này cũng đã bị cháy một lần. Thiệt hại của vụ hỏa hoạn chưa thể thống kê được song ước tính mất hàng tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.