Cháy lớn làm ba người chết

Cháy lớn làm ba người chết
Khoảng 22 giờ 5 phút tối qua 5-3, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà số 322 Hàn Hải Nguyên (phường 10, quận 11, TPHCM), thiêu rụi cả căn nhà ba tầng và làm chết ba người.

> Lại cháy, nổ ở TPHCM
> Nổ tại phòng chờ hãng xe Phương Trang

Theo nhiều người dân nơi đây, vào thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát và bốc lên dữ dội trong ngôi nhà số 322. Đây là ngôi nhà bán nhan, củi và chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà đang đóng kín cửa.

Lúc này nhiều người dân dùng nước và bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Trong nhà lúc này được xác định có 5 người (2 nam, 3 nữ). Khi đám cháy bốc lên một thanh niên nhanh chóng nhảy qua ban công nhà kế bên thoát thân và chỉ bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận tin báo lực lượng PCCC Q.11 đã điều hơn 10 xe chữa cháy cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khi khống chế được ngọn lửa lực lượng chữa cháy đập cửa vào bên trong đưa 1 phụ nữ trong tình trạng nguy kịch ra ngoài, 3 người còn lại bị kẹt bên trong.

Đến 2 giờ sáng nay 6-3, công tác chữa cháy vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tại hiện trường rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc. Toàn bộ khu vực bị mất điện hoàn toàn.

Vụ cháy làm ảnh hưởng nhà số 320, 324 và ngôi nhà phía sau căn nhà 322.

Chị Thu, một người dân sống gần ngôi nhà bị cháy cho biết: “Lúc đó tôi đang uống nước bên đường, bỗng thấy khói và sau đó ngọn lửa trùm cả nhà bán nhan của bà Út. Vài phút sau nghe những tiếng nổ lớn phát ra. Trạm biến áp gần nhà 322 phát nổ và cả khu vực mất điện”.

Vụ cháy đã làm hàng trăm người dân nơi đây hoảng hốt ôm tài sản tháo chạy ra khỏi nhà.

2 giờ 50 phút sáng nay, thi thể 3 nạn nhân mới lần lượt được đưa ra xe cấp cứu chuyển tới bệnh viện. Cả 3 nạn nhân đều cháy đen.

Điều đáng nói, do vụ cháy quá lớn và phức tạp nên thời gian chữa cháy, cứu hộ diễn biến lâu. Nhiều người thân trong gia đình vì quá lo lắng đã xảy ra to tiếng, ẩu đả với lực lượng chức năng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Lửa thiêu rụi căn nhà số 322 Hàn Hải Nguyên
Lửa thiêu rụi căn nhà số 322 Hàn Hải Nguyên.
Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy rụi
Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy rụi.
Lực lượng chữa cháy di chuyển những vật dễ gây cháy nổ ra khỏi hiện trường
Lực lượng chữa cháy di chuyển những vật dễ gây cháy nổ ra khỏi hiện trường.
Đến gần 1 giờ sáng nay 6.3, đám cháy cơ bản đã được dập tắt
Đến gần 1 giờ sáng nay 6.3, đám cháy cơ bản đã được dập tắt.
Mặc dù đã gần 1 giờ sáng, nhưng người dân hiếu kỳ vẫn tập trung theo dõi rất đông.
Mặc dù đã gần 1 giờ sáng, nhưng người dân hiếu kỳ vẫn tập trung theo dõi rất đông..
Cháy lớn làm ba người chết ảnh 6
 
Khói trong nhà vẫn bốc nghi ngút sau khi đám cháy được dập tắt
Khói trong nhà vẫn bốc nghi ngút sau khi đám cháy được dập tắt.
Vụ cháy đã làm 3 người thiệt mạng
Vụ cháy đã làm 3 người thiệt mạng.
Lực lượng PCCC lập phương án tìm thi thể nạn nhân
Lực lượng PCCC lập phương án tìm thi thể nạn nhân.
Người nhà nạn nhân khóc thảm thiết khi thấy thi thể người thân được đưa ra ngoài
Người nhà nạn nhân khóc thảm thiết khi thấy thi thể người thân được đưa ra ngoài.

Theo Công Nguyên - Thành Trung - Ảnh: Độc Lập
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.