Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ

TPO - Hơn 400 cán bộ, chiến sỹ nỗ lực trong suốt 3 tiếng đồng hồ để dập lửa tại khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế , đan nhựa giả mây xuất khẩu.
Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ ảnh 1

Khoảng 13h hôm nay (21/5), tại cơ sở 2 của công ty TNHH Tân Ánh Dương (phường Nhơn Hòa, TX. An Nhơn, Bình Định) xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh ở các dãy nhà xưởng.
.

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ ảnh 2

Do nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhôm, sắt; đan nhựa giả mây xuất khẩu, ghế sofa nên có nhiều vật dễ cháy. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Khói bốc rất cao dù ở cách xa vẫn nhìn thấy cột khói của đám cháy.

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ ảnh 3

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều các phương tiện và 400 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ ảnh 4

Khoảng 14h30 phút cùng ngày, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ ảnh 5

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng PCCC tiếp tục phun nước để làm mát khu vực, đề phòng trường hợp ngọn lửa bùng phát trở lại.

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ ảnh 6

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Bình Định cho biết: “Chúng tôi đã huy động 7 xe chữa cháy của các đơn vị ở Quy Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, các khu công nghiệp và khu kinh tế đến ngay hiện trường để dập lửa. Sau đó, chúng tôi huy động thêm 2 xe chữa cháy của Cảng Quy Nhơn hỗ trợ”.

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ ảnh 7

Cũng theo ông Trung, ngọn lửa lan đến đâu nhà xưởng đổ sụp đến đó. Lực lượng chữa cháy phải kéo ống nước len lỏi trong nhà xưởng để dập tắt điểm cháy bên trong, ngăn lây lan.

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, 400 người vật lộn với lửa đỏ ảnh 8

Còn ông Dương Văn Tý, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573 đóng trên địa bàn phường Nhơn Hòa thông tin: Đơn vị này đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, tập trung cách ly đám cháy lan sang khu dân cư..

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.