Hà Nội:

Cháy lớn ở điểm công nghiệp xã La Phù

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.
TPO - Một vụ cháy lớn đã xảy ra lúc 21h ngày 6/12 tại điểm công nghiệp xã La Phù (Hà Nội). Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ một kho xưởng, sau đó lan ra nhiều nhà bên ngoài.

Vào lúc 21h ngày 6/12, tại điểm công nghiệp xã La Phù (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn. Được biết, đây là nơi buôn bán chủ yếu các mặt hàng bánh kẹo, dệt may.

Ngọn lửa bắt nguồn từ một kho xưởng, sau đó lan ra nhiều nhà bên ngoài. Hàng trăm người phải hô hào di dời hàng hóa trong đêm. 

Cháy lớn ở điểm công nghiệp xã La Phù ảnh 1

Người dân khẩn trương di dời hàng hóa.

Cháy lớn ở điểm công nghiệp xã La Phù ảnh 2
Cháy lớn ở điểm công nghiệp xã La Phù ảnh 3
Cháy lớn ở điểm công nghiệp xã La Phù ảnh 4

Khu vực này gồm nhiều xưởng sơn, găng tay, sợi, len,... rộng hơn 3.000m vuông.

Cháy lớn ở điểm công nghiệp xã La Phù ảnh 5

Hiện lửa cháy rất lớn, khói bốc kín khu vực.

Gần 10 xe cứu hỏa đang tiến hành dập lửa, tuy nhiên đám cháy chưa được khống chế. Toàn bộ khu vực quanh hiện trường đã bị cắt điện.

Nhiều người dân cho biết trong lúc cháy phát ra nhiều tiếng nổ.


 
Player Loading...
Player Loading...
Cháy lớn ở điểm công nghiệp xã La Phù ảnh 6
Cháy lớn ở điểm công nghiệp xã La Phù ảnh 7 Ngọn lửa bùng phát dữ dội
Trao đổi với phóng viên thiếu tướng Hoàng Quốc Định, giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, hiện tại nhiều lực lượng chữa cháy khu vực xung quanh được huy động đến dập lửa và khống chế đám cháy. Nhiều nhà dân xung quanh khu vực phải sơ sơ tán đồ đạc ra ngoài.

Đến 22h50, sau hơn 1 tiếng đám cháy xảy ra ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội. Phần mái nhà xưởng sơn đã bị sập xuống hoàn toàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.