Cháy lớn tại xưởng gỗ ở Hà Nội

Lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế đám cháy.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế đám cháy.
Vào lúc 1h10 sáng 3/8, một vụ cháy lớn ở Hà Nội đã xảy ra tại số nhà 1060 đường Đê La Thành, Hà Nội.

Vụ cháy lớn ở Hà Nội xảy ra tại một xưởng gỗ nằm tại số nhà 1060 đường Đê La Thành, Hà Nội. Người dân xung quanh khu vực cho biết, khi xảy ra vụ việc, đám thợ làm tại xưởng đang đi chơi chưa về. Chủ xưởng sống ở một nhà gần đó đã về ngủ. Trong nhà không có ai.

Khi đám cháy xảy ra, người dân xung quanh đã tích cực dùng bình chữa cháy và nước dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn, người dân không thể kiểm soát được.

Cháy lớn tại xưởng gỗ ở Hà Nội ảnh 1
Cháy lớn tại xưởng gỗ ở Hà Nội ảnh 2

Hiện trường vụ cháy.

15 phút sau, lửa bắt đầu lan sang các nhà bên cạnh. Rất may đúng lúc đó lực lượng chữa cháy cũng kịp thời có mặt để khống chế đám cháy.

Đến khoảng 2h sáng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện chưa có thông tin về tài sản bị thiệt hại, rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.