Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ một nhà máy

Lực lượng cứu hỏa bất lực trước đám cháy quá lớn. (Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)
Lực lượng cứu hỏa bất lực trước đám cháy quá lớn. (Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)
Hồi 12h ngày 11-12, tại Khu Công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ hoả hoạn tại công ty Dragon Jet gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, kho chứa hàng và văn phòng công ty.

Tại hiện trường cho thấy: Tại xưởng sản xuất linh kiện nhựa của nhà máy đang có nhiều công nhân đang làm việc thì xuất hiện đám cháy. Nhiều công nhân đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Đám cháy lan rộng. bao trùm toàn bộ xưởng sản xuất và cháy lan sang kho hàng và văn phòng công ty.

Trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ dây truyền sản xuất, kho hàng và văn phòng công ty. Tại xưởng sản xuất, trong khi đám cháy lan rộng vẫn còn ít nhất 3 công nhân chưa thoát được ra ngoài. Thiệt hại 100% tài sản.

Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ một nhà máy ảnh 1

Ngay sau khi nhận được tin báo có hoả hoạn tại Công ty Dragon Jet. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động khẩn cấp 5 xe cứu hoả chuyên dùng và toàn bộ lực lượng công an phòng cháy chữa cháy có mặt ở hiện trường để khống chế đám cháy.

Lực lượng phòng cháy phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, công nhân có mặt tại nhà máy tích cực tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn và kho hàng chứa nhiều hàng linh kiện bằng nhựa dễ cháy nên công tác chữa cháy, khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn. Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người.

Công ty Dragon Jet có khoảng hơn 1.000 công nhân, chuyên sản xuất các linh kiện nhựa cho Công ty Canon.

Theo Thái Hùng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.