Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’

TPO - Với thông điệp “Mỗi vận động viên chạy – Mỗi cây xanh được trồng” của giải chạy Mekong Delta Marathon Hậu Giang, sẽ có khoảng 7.000 cây xanh (tương ứng với 7.000 vận động viên tham gia giải) được trồng.  
Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 1

Tại lễ phát động, hàng trăm cây sao và măng cụt được trồng tại Phường 4, TP Vị Thanh. Ảnh: CK

Trong khuôn khổ lễ hội thể thao – du lịch Mekong Delta Marathon Hậu Giang năm 2020, sáng 7/11, tại TP Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ phát động trồng cây, thực hiện chương trình “Mỗi vận động viên chạy – Mỗi cây xanh được trồng”.

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 2 Vận động viên tham gia trồng cây. Ảnh: CK

Chương trình cũng nhằm thực hiện thông điệp chống biến đổi khí hậu của lễ hội. Tại buổi lễ, đại biểu và vận động viên đã trực tiếp thực hiện trồng hàng trăm cây xanh, gồm cây sao và cây măng cụt. Theo chương trình, sẽ có khoảng 7.000 cây xanh được trồng, tương ứng với số lượng 7.000 vận động viên tham gia giải.  

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 3 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu tham gia trồng cây. Ảnh: CK

Tham gia trồng cây tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, cây măng cụt sẽ cho tán xanh, tạo không gian xanh tốt và cảnh quan đẹp, mô hình này nếu hiệu quả sẽ được nhân rộng khắp các con đường trên địa bàn tỉnh.

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 4 Hội thi bánh dân gian thu hút 18 đội tham gia. Ảnh: CK 

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, sáng nay đã diễn ra hội thi bánh dân gian Hậu Giang lần thứ II năm 2020, với sự tham gia của 18 đội đến từ các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Mỗi đơn vị tham gia được Ban tổ chức hỗ trợ 1 triệu đồng để chuẩn bị nguyên vật liệu cho món bánh dự thi…

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 5
Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 6

Mỗi đội phải thực hiện 3 món bánh, trong đó có món bắt buộc là bánh xèo, 2 món còn lại là tự chọn. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 7

Trước đó, chiều 6/11, hội thi đầu bếp chuyên nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lầm thứ III – Hậu Giang năm 2020 đã diễn ra tại đây, thu hút 26 đội đến từ các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. mỗi đội tham dự với 3 món ăn được chế biến tại chỗ.

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 8

Kết quả, giải Nhất hội thi thuộc về đội Dịch vụ nấu ăn Huỳnh Vũ (Cần Thơ) với các món gỏi khóm tôm càng, vịt áp chảo sốt ca ri và chè dừa táo đỏ.

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 9 Ban giám khảo chấm thi. Ảnh: CK

Giải Nhì thuộc về đội Nhà hàng Tiến Thơ (Hậu Giang) với món sỏi mầm, cá chẽm sốt khóm và chè long nhãn. Giải Ba thuộc về đội Phụng Hiệp (Hậu Giang) và đội Dịch vụ nấu ăn Hùng Tấn (Hậu Giang).

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 10

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải Khuyến khích cho 6 đội gồm: Đất Phương Nam (Hậu Giang), Tân Hậu Giang (Hậu Giang), Hẹn Chiều Nay (Hậu Giang), Quán Ngọc Lan (Sóc Trăng), Nhà hàng Hotpot Lotte Mart (Cần Thơ) và Châu Thành (Hậu Giang).

Giải tài trợ cho đội sử dụng sản phẩm nhà tài trợ hiệu quả được trao cho đội Hẹn Chiều Nay. Giải phong cách thuộc về đội thị xã Long Mỹ và Vị Thủy (Hậu Giang).

Chạy Marathon, trồng cây xanh ‘chống biến đổi khí hậu’ ảnh 11 Đặc sản địa phương tại hội thi trái cây. Ảnh: CK

Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 chính thức diễn ra sáng 8/11, với hơn 7.000 vận động viên tham gia ở 4 nội dung cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Phá kỷ lục cự ly 42km sẽ nhận 100 triệu đồng tiền thưởng. 

MỚI - NÓNG