'Chảy máu' gỗ trắc

'Chảy máu' gỗ trắc
TP - Hàng loạt vụ tuồn gỗ trắc trái phép ra nước ngoài bị phát hiện thời gian gần đây tại TPHCM cho thấy, gỗ trắc - loại gỗ quí cấm xuất khẩu - đang bị “chảy máu” ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 6/11, Hải quan TP HCM tiến hành kiểm tra và phát hiện một lô hàng (một container 40 feet) xuất khẩu gỗ trắc, được ngụy trang dưới lớp vỏ dây đai PP. Hải quan cảng Cát Lái (Hải quan Cảng Sài gòn Khu vực 1- HQKV 1) cho biết, lô hàng này do Cty cổ phần Xây dựng thương mại XNK Từ Tâm (Biên Hòa, Đồng Nai) tiến hành mở tờ khai xuất khẩu tại Hải quan Cát Lái từ ngày 3/10.

Theo khai báo, lượng hàng xuất gồm trên 25 tấn dây đai PP, với số lượng 1.251 cuộn. Tuy nhiên, qua khám xét thực chất chỉ có một ít cuộn dây đai PP phủ ngoài bề mặt.

Theo HQKV 1, thời gian gần đây đã phát hiện hàng loạt vụ xuất lậu gỗ trắc dưới hình thức xuất các loại hàng tạp có giá trị thấp như xơ dừa, bã điều, vỏ đậu xanh, bột nhang…

Trước đó, ngày 29/10 Cty TNHH Dịch vụ Minh Hải (Phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP HCM) mở tờ khai xuất khẩu mặt hàng bột nhang (mùn cưa) với số lượng 1.346 bao, trọng lượng 40.380 kg; hàng được đóng trong 2 container 40 feet, địa chỉ đóng hàng tại số 75/1 quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm hóa, chỉ có một ít bao hàng phía ngoài là mùn cưa đúng như khai báo, toàn bộ số hàng còn lại trong container đều là gỗ trắc.

Cũng trong tháng 10/2007, hải quan Cát Lái cũng phát hiện trên 43 tấn gỗ trắc xẻ tấm do Cty TNHH Đầu tư Mỹ An (P.15, Q.Bình Thạnh) làm thủ tục xuất đi Trung Quốc dưới danh nghĩa… bã điều.

Trước đó không lâu, HQKV 1 cũng phát hiện hai vụ gian lận trong thủ tục hải quan để xuất lậu gỗ trắc với thủ đoạn tương tự, tổng giá trị hàng ước tính trên 15 tỷ đồng.

Một vụ do Cty TNHH Thương mại Dịch vụ SX Gia Hòa (P.6, Q.4) thực hiện với số lượng 325 lóng (gần 17m3) gỗ trắc dưới danh nghĩa vỏ đậu xanh khô. Vụ còn lại do Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Nguyên thực hiện gồm 10 container gỗ trắc (trị giá 15 tỷ đồng) đội lốt lưới xơ dừa…

Bỏ của chạy lấy người

Cũng theo HQKV 1, các doanh nghiệp thường lợi dụng chính sách khai báo hải quan thông thoáng để tuồn hàng cấm vào “luồng xanh” (không phải kiểm tra). Đây là một hành vi gian lận thương mại, nói cách khác là hành vi buôn lậu hàng cấm. Khi phát hiện buôn lậu, ngoài việc tịch thu hàng vi phạm, doanh nghiệp có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cả hai Cty TNHH DV Minh Hải và cổ phần xây dựng thương mại XNK Từ Tâm đều đã “bỏ của chạy lấy người” khi thấy hành vị buôn lậu có nguy cơ bị phát hiện.

Hải quan Cát Lái cho biết, khi yêu cầu kiểm tra 2 container có nghi vấn của Cty TNHH DV Minh Hải thì đại diện Cty này tìm cách trì hoãn rồi sau đó bỏ đi và hẹn hôm sau kiểm tra tiếp. Chiều hôm sau, đại diện doanh nghiệp đến nhưng không xuất trình hàng cho cơ quan Hải quan kiểm tra và sau đó biến mất.

Nhằm tránh bị truy cứu theo pháp luật, doanh nghiệp còn sử dụng “địa chỉ ma” để khai báo hải quan. Sau khi người đại diện của Cty cổ phần xây dựng thương mại XNK Từ Tâm “bỏ chạy”, Hải quan Cát Lái đã 3 lần gửi giấy mời Cty này đến hoàn tất thủ tục, nhưng cả 3 lần giấy mời đều bị bưu điện trả lại vì không có người nhận.

MỚI - NÓNG