Chạy ngược chiều tốc độ cao gây tai nạn, 2 xe máy phát cháy khiến 3 người trọng thương

Chạy ngược chiều tốc độ cao gây tai nạn, 2 xe máy phát cháy khiến 3 người trọng thương
TPO - Nam thanh niên đi xe máy chở theo một thanh niên khác cố tình chạy ngược chiều với tốc độ cao tông vào một xe máy khác do người phụ nữ điều khiển. Sau va chạm cả hai xe bốc cháy dữ dội, 3 người trọng thương. 

Vào khoảng 23h30 tối 6/1, nam thanh niên chở một thanh niên khác trên xe máy mang BKS: 61B1-541.67 lưu thông ngược chiều với tốc độ cao trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương về TP HCM. Khi xe lưu thông đến khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa. TP Thuận An, Bình Dương thì tông vào xe máy mang BKS: 61C1-653.78 do một cô gái trẻ điều khiển.

Chạy ngược chiều tốc độ cao gây tai nạn, 2 xe máy phát cháy khiến 3 người trọng thương ảnh 1
Xe máy cháy dữ dội sau tai nạn 

Cú tông manh khiến cả 2 xe máy bốc cháy ngùn ngụt, 3 nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.
Ghi nhận tại hiện trường, xe máy của 2 thanh niên cháy trơ khung, xe của cô gái bị cháy hết 1/2. Người dân cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng chục xe chạy ngược chiều, truy đuổi nhau với tốc độ cao. Người dân nghi ngờ là đuổi theo trộm hoặc cướp.

Chạy ngược chiều tốc độ cao gây tai nạn, 2 xe máy phát cháy khiến 3 người trọng thương ảnh 2
Xe máy cháy trơ khung sau tai nạn 
Nhận tin báo, công an TP Thuận An đã có mặt để ghi nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đồng thời trích xuất camera điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.

 Clip: Xe máy cháy ngùn ngụt sau tai nạn 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.