Cháy nhà, bốn thành viên gia đình tử vong

Cháy nhà, bốn thành viên gia đình tử vong
TPO - Sau năm ngày nhập viện cấp cứu vì bỏng do cháy nhà, cả bốn người thân trong một gia đình ở khu phố 9, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận đều đã tử vong.

Sáng 4-9, bác sĩ Đồng Quang Duyên - Phó khoa Bỏng- Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, cả gia đình gồm anh Phan Kim Hùng (31 tuổi, bỏng 76% độ 2-3), chị Nguyễn Thị Gái (29 tuổi, vợ anh Hùng bỏng 45% độ 2-3) Trần Thị Bụi (67 tuổi, mẹ vợ anh Hùng bỏng 20% độ 2) và con trai anh Hùng là Phan Văn Hiếu (6 tuổi bỏng 36%) đều đã tử vong.

Trước đó, 22 giờ tối 29-8 trong lúc ngủ, ngọn lửa không biết từ đâu phát hỏa thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của anh Hùng. Do quá bất ngờ, cả bốn người trong gia đình không thoát kịp, khiến họ bị bỏng nặng.

Sau gần hai tiếng dập lửa, cả bốn người mới được người dân đưa ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, sau đó được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo bác sĩ Duyên do vết bỏng quá nặng kèm theo bỏng hô hấp nên năm giờ sau cấp cứu, bệnh nhi Phan Văn Hiếu đã tử vong.

Lần lượt trong hai ngày 2 và 3-9 vợ chồng anh Hùng và mẹ vợ anh Hùng đều không qua khỏi do bỏng kèm sốc, nhiễm trùng.

Theo anh Phan Kim Hiệp, người nhà bệnh nhân, nhiều năm nay gia đình anh Hùng buôn bán tạp hóa, thường chiết xăng từ can lớn ra chai để bán lẻ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG