Cháy nhà cấp 4 ở Huế, cụ bà 86 tuổi tử vong

Lính cứu hỏa dập lửa bên trong nhà ông Lê Cẩm Chính
Lính cứu hỏa dập lửa bên trong nhà ông Lê Cẩm Chính
Căn nhà nằm trong hẻm ở Thừa Thiên Huế bốc cháy giữa trưa, cụ bà 86 tuổi bị bệnh nên không kịp thoát ra ngoài.

Khoảng 13h45 ngày 11/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong căn nhà cấp 4 của ông Lê Cẩm Chính (đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP Huế), khói đen bốc lên mù mịt khiến khu dân cư náo loạn.

Nhiều người trong nhà đã chạy ra ngoài và tri hô hàng xóm tham gia cứu hỏa. Do ngọn lửa lan quá nhanh nên cụ Nguyễn Thị Liễu (86 tuổi) nằm trên giường bệnh trong nhà đã tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng có mặt và không chế vụ cháy sau khoảng 30 phút; thi thể cụ Liễu được đưa ra ngoài, giao cho gia đình lo hậu sự.

Tại hiện trường, đồ đạc của ngôi nhà cấp 4 bị thiêu rụi, mái hiên lợp bằng tôn sụp đổ, hai chiếc xe máy còn trơ bộ khung.

Cháy nhà cấp 4 ở Huế, cụ bà 86 tuổi tử vong ảnh 1 Nhiều đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi.
Nhà chức trách cho biết, ngôi nhà rộng khoảng 70m2 nhưng chứa nhiều đồ dùng dễ bắt lửa, dưới mái hiên nhà chất nhiều than củi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG