Cháy nhà do chập điện, 1 người chết

Cảnh sát PC&CC phải gỡ bớt phần mái tôn căn nhà để khói thoát ra.
Cảnh sát PC&CC phải gỡ bớt phần mái tôn căn nhà để khói thoát ra.
TPO - Vào khoảng 16h ngày 8/3, một căn nhà tại hẻm số 2/193 đường Hà Khê (tổ 86, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) bốc cháy nghi ngút. Chủ nhà là ông Trần Văn Ổi (72 tuổi) thiệt mạng do mắc kẹt trong đám cháy.

Vào thời điểm trên, những người dân xung quanh thấy khói bốc lên từ ngôi nhà và ngửi thấy mùi khét do dây điện cháy. Sau đó ít phút, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói đen ngòm cả một vùng. Những ngôi nhà xung quang đều bị ám khói đen hết mái nhà, sân và quần áo phơi.

Phòng cảnh sát PC&CC số 2 (quận Thanh Khê) đã phải huy động 4 xe chữa cháy để dập tắt đám cháy. Ông Hồ Ngọc Thái (người dân sống sau ngôi nhà bị cháy) cho biết: “Lúc tôi đến hiện trường là khoảng 16h, ngọn lửa cháy dữ dội, từng cột khói đen nghịt bóc lên. Sau đó, toàn khu này bị cắt điện. Lúc đầu có hai xe chữa cháy đến nhưng không đủ, sau đó thêm 2 xe nữa mới dập tắt được đám cháy”. Đến 17h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn

Cháy nhà do chập điện, 1 người chết ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, rất đông người dân chen chúc trước hiện trường để quan sát

Được biết, căn nhà bị cháy là căn nhà nằm gần cuối hẻm. Gia đình ông Trần Văn Ổi làm vàng mã. Lúc vụ cháy xảy ra, ông cùng vợ đang ăn mì ở tầng 1. Nghe tiếng nổ, ông Ổi lên tầng 2 để xem xét rồi bị mắc kẹt trong đám cháy. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. 

Hiện, cảnh sát đang phong tỏa khu vực hẻm 2/193 để khám nghiệm hiện trường.

MỚI - NÓNG