Cháy nhà kho, toàn bộ hàng bị thiêu rụi

Cháy nhà kho, toàn bộ hàng bị thiêu rụi
TPO - Khoảng 6 giờ sáng nay, 14 - 5, lửa bùng phát, thiêu rụi toàn bộ số hàng hoá trong kho chứa hàng thành phẩm của công ty TNHH Tiến Động, nằm trên địa bàn phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội. Rất may không có thiệt hại về người.

Sau khi ngọn lửa lan nhanh, các bảo vệ ngắt cầu dao điện, dùng bình bọt cứu hoả, ngăn đám cháy lan rộng, đồng thời gọi Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy can thiệp - một bảo vệ của công ty cho biết.

Khu nhà kho của công ty nằm sâu phía trong, cách cổng vào hơn 100m, chỉ có một lối đi nhỏ, đủ cho một xe cứu hoả, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Hơn nữa, ở đây thiếu nước, lực lượng cứu hoả phải nối vòi bơm nước từ xe cứu hoả xếp hàng dài ngoài cổng. Thậm chí, một chiếc máy bơm nhỏ được dùng để bơm nước từ bể phun nước trong công ty.

Cháy nhà kho, toàn bộ hàng bị thiêu rụi ảnh 1
Mọi người tham gia chữa cháy, vận chuyển đồ ra ngoài.

Hơn một giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, chỉ còn những đám khói âm ỉ.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong có mặt tại hiện trường, toàn bộ số hàng hoá thành phẩm là đồ mây tre đan đã được sấy khô, bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.